Chính phủ Slovenia vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

Hương Linh-Thứ bảy, ngày 16/11/2013 06:00 GMT+7

 Với 50 phiếu thuận, 31 phiếu chống, ngày 15/11 Chính phủ Slovenia đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Động thái này đã gia tăng các nỗ lực giúp Slovenia tránh không phải viện tới gói cứu trợ tài chính quốc tế.

‘ Nữ Thủ tướng Slovenia (phải) tại cuộc họp Quốc hội ngày 14/11. Ảnh: AFP

Dự kiến, Chính phủ trung tả của Thủ tướng Alenka Bratusek sẽ đặt ra các mức thuế cao hơn, cắt giảm chi tiêu đồng thời tiến hành tư nhân hóa với hy vọng tránh phải viện tới gói cứu trợ tài chính.

Thách thức lớn nhất đối với Slovenia là một cuộc kiểm tra gắt gao liên quan tới các khoản nợ xấu của ngành ngân hàng, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 12 tới. Slovenia đã phân phối 1,2 tỷ Euro (tương đương 1,6 tỷ USD) để hỗ trợ các ngân hàng, song giới phân tích cảnh báo, chi phí có thể sẽ còn cao hơn nhiều so với dự kiến.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước