Chính phủ của Thủ tướng Italy vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

Lan Anh-Thứ năm, ngày 03/10/2013 11:08 GMT+7

Chính phủ Italy do Thủ tướng Enrico Letta đứng đầu đã dễ dàng vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện vừa diễn ra tối 2/10.

Việc Chính phủ Letta vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lần này là nhờ sự thay đổi lập trường đột ngột của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi khi ông này phát biểu ngay trước cuộc bỏ phiếu rằng Đảng Nhân dân Tự do sẽ ủng hộ Chính phủ của ông Letta.

‘ Thủ tướng Italy Enrico Letta. (Ảnh: AP)

Tuần trước, chính ông Berlusconi đã yêu cầu 5 Bộ trưởng thuộc Đảng của ông rút khỏi Chính phủ liên minh và kêu gọi loại bỏ Chính phủ để tổ chức một cuộc tổng tuyển cử mới.

Việc Chính phủ của Thủ tướng Letta giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đã mở ra những hy vọng trong tiến trình giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị đang gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và đời sống của người dân Italy.

Sự ổn định chính trị của Italy được coi là điều “quan trọng sống còn” để nước này tiếp tục thực hiện những cải cách kinh tế nhằm vượt qua cuộc suy thoái kinh tế kéo dài nhất trong 20 năm qua.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước