Colombia đạt thỏa thuận lịch sử với FARC

Thu Thủy-Chủ nhật, ngày 18/05/2014 06:00 GMT+7

Tang vật ma túy được FARC thu giữ tại Cauca. (Ảnh: AFP)

Chính phủ của Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos và Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đã đạt được tiếng nói chung trong chương trình nghị sự về việc loại trừ việc buôn bán ma túy bất hợp pháp của FARC.

Theo thỏa thuận mới, Chính phủ Colombia và FARC nhất trí xóa bỏ vùng trồng cây thuốc phiện thông qua một chiến dịch tái canh tác trồng các loại hoa màu khác.

Ngoài ra, hai bên còn đạt thỏa thuận liên quan đến công tác ngăn chặn sử dụng ma túy cũng như giải pháp đối với việc sản xuất và tiêu thụ chất cấm này.

FARC và Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) - một nhóm nổi dậy khác tại Colombia, đã ra tuyên bố ngừng bắn trong vòng 8 ngày từ 20/5 đến 28/5. Đây là thời điểm trùng với cuộc bầu cử Tổng thống Colombia diễn ra vào ngày 25/5 tới.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước