Colombia phản đối Nicaragua đầu tư vùng tranh chấp

PV-Thứ năm, ngày 01/08/2013 00:00 GMT+7

Vùng biển đảo tranh chấp giữa Colombia và Nicaragua.(Ảnh: Apuertacerrada.com)

Chính phủ Colombia ngày 31/7 đã phản đối Nicaragua kêu gọi đầu tư tìm kiếm và khai thác dầu khí tại một số khu vực trên vùng biển Caribe mà Colombia cho là thuộc chủ quyền của mình.

Trong một thông cáo, Bộ ngoại giao Colombia cho biết một số lô dầu mà Nicaragua mời đầu tư nằm tại cù lao Quitasueño và những vùng lân cận thuộc quần đảo San Andrés của Colombia.

Colombia khẳng định hành động của Nicaragua còn vi phạm chủ quyền của một số nước khác tại Caribe.

Colombia đưa ra sự phản đối trên sau khi trang web của Bộ năng lượng và khai khoáng Nicaragua đăng bản đồ các lô dầu khí nhằm kêu gọi đầu tư. Theo Colombia, một số lô dầu khí Nicaragua mời thầu nằm trong khu dự trữ sinh quyển Seaflower rộng khoảng 350.000 km2 đã được UNESCO công nhận.

Thông cáo của Bộ ngoại giao Colombia khẳng định Bogotá không chấp nhận và không cho phép chính phủ Nicaragua tiếp hành đấu thầu thăm dò và khai thác dầu khí tại vùng biển của Colombia.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Colombia, María Ángela Holguín, cho biết đã gửi công hàm phản đối Nicaragua về việc công bố bản đồ trên.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước