Đức: Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo giành thắng lợi áp đảo

Hồng Quang-Thứ hai, ngày 23/09/2013 11:04 GMT+7

Tại Đức, Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo do Thủ tướng Angela Merkel làm Chủ tịch đã thắng lớn trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 22/9, với kết quả cao hơn nhiều so với mọi dự đoán, giành được 42% tổng số phiếu bầu.

Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo cũng đã giành được đa số tuyệt đối trong Hạ nghị viện, với 304 ghế. Với kết quả này, bà Angela Merkel chắc chắn sẽ tiếp tục làm Thủ tướng Đức nhiệm kỳ thứ ba.

‘ Bà Angela Merkel sẽ tiếp tục làm Thủ tướng Đức nhiệm kỳ thứ ba. (Ảnh: AFP)

Nhưng Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo đã mất đi đồng minh thân cận là Đảng Dân chủ tự do, do ông Philip Rosler làm Chủ tịch. Đảng này chỉ giành được chưa tới 5% tổng số phiếu bầu, không đủ số phiếu để vào được Quốc hội.

Đảng Dân chủ Xã hội về thứ nhì, bị bỏ xa phía sau với 27% tổng số phiếu. Hai Đảng nữa đủ số phiếu để vào Quốc hội là Đảng cánh tả và Đảng môi trường.

Nhiều khả năng hai Đảng lớn nhất của Đức, cũng là hai đối thủ trong chiến dịch tranh cử này, sẽ bắt tay nhau để tạo ra một đại liên minh, thành lập Chính phủ liên bang lãnh đạo nước Đức trong 4 năm tới.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước