Đức tới Washington để làm rõ vụ bê bối nghe lén

Thu Thủy-Thứ năm, ngày 31/10/2013 09:00 GMT+7

Hôm 30/10, một phái đoàn của Đức đã tới Washington để thảo luận với các quan chức Mỹ về bê bối do thám sau khi có cáo buộc rằng tình báo Mỹ đã nghe lén điện thoại di động của Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Theo truyền thông Đức, điện thoại của Thủ tướng Merkel đã bị tình báo Mỹ theo dõi trong suốt hơn 1 thập kỷ và hoạt động do thám này mới chỉ dừng lại ít tháng trước.

‘ Người dân Đức phản đối việc nghe lén của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, bất chấp làn sóng phản đối cả trong và ngoài nước, trong phiên điều trần hôm 30/10, giới chức an ninh và tình báo Mỹ vẫn tiếp tục biện minh cho chương trình do thám của họ.

Dẫn đầu đoàn đàm phán của Đức là ông Christoph Heusgen, Cố vấn chính sách đối ngoại của Thủ tướng Merkel và ông Guenter Heiss, điều phối viên mật vụ liên bang.

Tham gia đàm phán về phía Mỹ có Cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice, Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper và có thể là cả bà Lisa Monaco, Trợ lý Tổng thống về an ninh nội địa và chống khủng bố.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước