Gần trăm người thiệt mạng do giẫm đạp tại đền thờ Ấn Độ

Bích Thảo-Thứ hai, ngày 14/10/2013 07:50 GMT+7

Ít nhất 89 người đã thiệt mạng và 100 người khác bị thương trong một thảm họa xảy ra hôm 13/10 gần một đền thờ Hindu miền Trung Ấn Độ.

Thảm họa xảy ra khi khoảng 1.000 người tập trung tại ngôi đền Ratangarh cách thị trấn Datia bang Madhya Pradesh 60km, nhân một lễ hội tôn giáo.

‘ Người dân Ấn Độ tại một đền thờ. (Ảnh: AP)

Những người hành hương đã chen nhau qua một cây cầu, bắc qua sông Sindh gần ngôi đền và hầu hết các nạn nhân thiệt mạng là do giẫm đạp lên nhau. Thi thể nhiều người còn đang mất tích dưới sông.

Theo nguồn tin cảnh sát tiết lộ với giới báo chí địa phương thì cảnh dẫm đạp xảy ra khi mà trong đám đông có người loan tin cây cầu có thể bị sập. Cây cầu này dài 500m được xây dựng lại năm 2007.

Các lễ hội Hindu ở Ấn Độ thường gây ra những thảm kịch chết người. Năm ngoái, hàng chục người thiệt mạng trong 3 tai nạn tương tự. Năm 2008, hơn 220 người chết trong một vụ giẫm đạp ở ngôi đền Hindu Chamunda Devi.


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước