Hàn Quốc hủy các cuộc gặp quốc phòng với Nhật Bản

Hương Linh-Chủ nhật, ngày 29/12/2013 18:35 GMT+7

Hàn Quốc đã hủy một loạt cuộc gặp quốc phòng và các chương trình trao đổi quân sự với Nhật Bản.

Hôm nay (29/12), hãng tin chính thức Yonhap của Hàn Quốc dẫn một nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc cho biết, nước này đã hủy một loạt cuộc gặp quốc phòng và các chương trình trao đổi quân sự với Nhật Bản sau chuyến thăm gây tranh cãi mới đây của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tới đền Yasukuni.

‘ Việc chính trị gia Nhật thăm đền Yasukuni là vấn đề nhạy cảm trong quan hệ giữa các nước Đông Á. (Ảnh: AFP)

Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Masanori Nishi từng đề xuất với người đồng cấp Hàn Quốc Bak Seung Joo về việc ký kết một Bản ghi nhớ trong cuộc gặp hồi tháng trước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao lưu giữa hai Bộ Quốc phòng Nhật Bản và Hàn Quốc.

Theo Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã quyết định hủy cuộc gặp để thảo luận về đề xuất này, đồng thời xem xét lại các chuyến thăm của giới chức bộ này tới Nhật Bản trong nửa đầu năm 2014.

Hành động trên được coi như thông điệp mạnh mẽ của Hàn Quốc để phản đối việc Thủ tướng Nhật Bản tới thăm đền Yasukuni, đền thờ được các nước láng giềng Đông bắc Á coi như biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước