Hiệp ước an ninh Mỹ - Afghanistan bị trì hoãn

Anh Tuấn-Thứ hai, ngày 25/11/2013 10:19 GMT+7

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai hôm 24/11 từ chối làm theo đề nghị của Hội đồng Trưởng lão nước này là ký Hiệp ước An ninh song phương với Mỹ vào cuối năm nay.

Phát biểu tại phiên bế mạc Hội đồng trưởng lão Afghanistan, ông Karzai nhấn mạnh Kabul cần có thêm thời gian để đảm bảo rằng Mỹ cam kết vì hòa bình của Afghanistan.

‘ Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai phát biểu tại hội đồng bô lão Afghanistan tại Kabul. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Afghanistan cũng đặt ra điều kiện để tiến tới ký kết thỏa thuận gây tranh cãi này, trong đó có việc lực lượng Mỹ phải ngừng các chiến dịch quân sự trên lãnh thổ Afghanistan.

Trước đó, ông Karzai khẳng định ông sẽ chờ cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2014 rồi mới ký Hiệp ước trên. Giới chức Mỹ không đồng ý với việc trì hoãn này với lý do là họ sẽ không thể lập kế hoạch dài hạn cho việc duy trì sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Afghanistan mà không có một thỏa thuận hiệu lực trước cuối năm nay.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước