Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về tình hình Iraq

Anh Tuấn-Thứ sáu, ngày 08/08/2014 09:39 GMT+7

Tối 7/8, theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an LHQ đã tiến hành một phiên họp khẩn về tình hình Iraq.

Phiên họp diễn ra sau khi lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo liên tục đánh chiếm các thị trấn của các cộng đồng tôn giáo thiểu số, buộc hàng trăm nghìn người phải bỏ chạy. Hội đồng Bảo an LHQ đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công gần đây của lực lượng Nhà nước Hồi giáo vào các thị trấn ở miền Bắc Iraq.

Trong tuyên bố sau cuộc họp, Hội đồng Bảo an LHQ đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ người dân và Chính phủ Iraq.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các phiến quân Hồi giáo dòng Sunni đã chiếm giữ thị trấn Cơ đốc giáo lớn nhất ở Iraq là Qaraqosh, khiến nhiều dân thường phải sơ tán. Trước đó, hàng chục nghìn người thiểu số Yazidi ở miền Bắc Iraq cũng phải bỏ chạy vào các vùng núi để tránh sự tấn công của phiến quân. Tình cảnh thiếu thốn lương thực và nhu yếu phẩm của những người dân đi lánh nạn đang có nguy cơ trở thành thảm họa nhân đạo.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước