Hy Lạp cắt giảm chi tiêu trong nhiệm kỳ Chủ tịch EU

Thùy Trang-Thứ ba, ngày 07/01/2014 21:00 GMT+7

Chính phủ Hy Lạp đã quyết định cắt giảm một nửa mức chi tiêu trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU).

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nước này vẫn đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính sâu sắc.

Theo thông báo của Cơ quan đại diện thường trực Hy Lạp bên cạnh EU, mức chi tiêu trong nhiệm kỳ Chủ tịch của Hy lạp dự kiến sẽ là 50 triệu euro trong khi trung bình trong một nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU trong vòng 6 tháng, kinh phí mà một nước Chủ tịch được phép chi tiêu là 100 triệu euro.

Trước Hy Lạp, quốc gia vừa chuyển giao chức Chủ tịch EU cho Hy Lạp là Litva chỉ tiêu tốn 40 triệu euro.

Hy Lạp đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên EU từ ngày 1/1/2014. Đây là lần thứ 5 Hy Lạp đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên EU kể từ khi gia nhập liên minh này năm 1981.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước