Jordan: Diễn tập đối phó với vũ khí hóa học

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 03/06/2014 06:39 GMT+7

Lính Mỹ trong một cuộc tập trận. (Ảnh: Reuters)

Tại Jordan vừa diễn ra cuộc diễn tập đối phó với hiểm họa vũ khí hóa học.

Đây là một phần trong cuộc tập trận đa quốc gia có tên gọi “Sư tử đói mồi” thu hút quân đội đến từ 22 nước với 12.000 binh sỹ.

Đây là năm thứ 4, cuộc tập trận “Sư tử đói mồi” diễn ra tại Jordan. Các bài diễn tập bao gồm đầy đủ các tình huống tác chiến trên bộ, trên biển và trên không.

Mỹ năm nay mang tới cuộc tập trận hơn 6 nghìn binh sỹ tức là chiếm một nửa tổng số binh sỹ của 22 quốc gia tham gia tập trận. Còn năm ngoái, Mỹ đã để lại một phi đội F-16 cùng các tên lửa Patriot theo yêu cầu của Chính phủ Jordan. Tuy nhiên năm nay, theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, Mỹ chưa có kế hoạch để lại các khí tài và lực lượng quân sự sau cuộc tập trận.

Cuộc tập trận năm nay diễn ra trong bối cảnh: cuộc khủng hoảng tại quốc gia láng giềng của Jordan là Syria chưa thấy hồi kết.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước