LHQ bắt đầu tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria

Thu Thủy-Thứ hai, ngày 07/10/2013 14:25 GMT+7

Hôm 6/10, trong ngày đầu tiên của chiến dịch tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria, các chuyên gia đã phá hủy đầu đạn tên lửa, bom và thiết bị trộn hóa chất.

Đây là tiết lộ của một nguồn tin trong phái bộ quốc tế bao gồm LHQ và Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học.

‘ Đoàn xe chở các chuyên gia của LHQ đi làm nhiệm vụ tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria. (Ảnh: Getty)



Nhiệm vụ của nhóm chuyên gia này được cho là rất nặng nề, vì theo ước tính Syria hiện có hơn 1.000 tấn vũ khí hóa học đang được cất giữ tại 45 địa điểm nằm rải rác trên khắp đất nước. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học, các chuyên gia của tổ chức này phải thực hiện nhiệm vụ tại một quốc gia đang trong tình trạng nội chiến kéo dài.

Theo nghị quyết của LHQ về vấn đề Syria, quá trình tiêu hủy các kho vũ khí hóa học của nước này sẽ phải hoàn thành vào giữa năm 2014.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước