Liên minh của Thủ tướng Iraq Maliki thắng cử

Anh Tuấn-Thứ ba, ngày 20/05/2014 13:46 GMT+7

Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Baghdad ngày 30/4. Ảnh: TTXVN

Tại Iraq, Liên minh Nhà nước pháp quyền của Thủ tướng Maliki đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 30/4 với 92 trong tổng số 328 ghế tại Quốc hội Iraq.

Kết quả do Ủy ban Bầu cử độc lập Tối cao của Iraq công bố ngày 19/5 sẽ mở đường cho ông Maliki tiếp tục đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ thứ ba. Tuy nhiên, liên minh của ông Maliki không giành được đa số ghế cần thiết để một mình đứng ra thành lập chính phủ, do đó cần phải liên minh với các đảng khác.

Đây là cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên tại Iraq kể từ khi Mỹ rút quân khỏi quốc gia vùng Vịnh này cuối năm 2011.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước