Lở đất tại Afghanistan: Số người chết có thể lên tới 2.500 người

Ngọc Anh-Chủ nhật, ngày 04/05/2014 17:25 GMT+7

Các nhân viên cứu hộ và các quan chức Afghanistan đã không còn mấy hy vọng tìm thêm được người sống sót trong vụ lở đất kép xảy ra hôm thứ 6 ở tỉnh Badakshan, Đông Bắc Afghanistan. Họ lo ngại rằng con số người chết có thể lên đến hơn 2.500 người.

Các quan chức Afghanistan cho biết lực lượng cứu hộ nước này đã chuyển hướng tập trung cho công tác cứu hộ cho hơn 4.000 người bị mất nhà cửa đang phải đi sơ tán sau vụ lở đất thay vì tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

‘ Những người dân vô vọng tìm người sống sót dưới đống đổ nát của vụ lở đất. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, họ lo ngại rằng nhiều khả năng sẽ tiếp tục xảy ra thêm các vụ lở đất tại khu vực sườn đồi bên kia của quả núi, đe dọa tính mạng của hàng nghìn người sơ tán.

Vụ lở đất xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 2/5 giờ địa phương, tức 6h giờ GMT, khi cả một ngọn đồi bất ngờ sập xuống ngôi làng Aab Bareek ở Badakshan, sau những cơn mưa như trút đổ xuống khu vực này. Những người thiệt mạng chủ yếu là những người bị mắc kẹt trong hai nhà thờ Hồi giáo khi đang tham gia lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước