Lũ quét gây lở đất, chôn vùi 40 người tại Trung Quốc

Bích Thảo-Thứ tư, ngày 10/07/2013 22:56 GMT+7

Lũ quét do mưa lớn đã gây lở đất nghiêm trọng tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày hôm nay (10/7), chôn vùi ít nhất 40 người trong lớp bùn đất.

Vụ sạt lở xảy ra sáng nay tại thị trấn Chung-xing, thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Ngay sau khi nhận được tin báo, hơn 100 nhân viên cứu hộ cùng chó nghiệp vụ đã được huy động để tìm kiếm người bị nạn.

‘ Mưa lớn kéo dài gây lũ quét và sạt lở đất ở nhiều khu vực của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Trước đó, mưa lớn gây lũ quét cũng khiến một cây cầu ở thành phố Giang Du của tỉnh Tứ Xuyên bị đổ sập, khiến 6 xe ô tô rơi xuống sông và 12 người mất tích. Chính quyền đã quyết định cấm đi lại trên tất cả các cây cầu ở khu vực thượng nguồn sông cho đến khi hết mưa.

Nhà chức trách cho biết, mưa to trong mấy ngày nay đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 500 ngàn người dân ở hai tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam, phá hủy gần 300 ngôi nhà.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước