Máy bay Mỹ thả bom không kíp nổ xuống biển Australia

Lan Anh-Thứ hai, ngày 22/07/2013 10:00 GMT+7

Một tình huống hy hữu vừa mới xảy ra khi hai máy bay chiến đấu của Mỹ đã phải thả 4 quả bom không có kíp nổ xuống rạn san hô Great Barrier ở ngoài khơi Australia do một trục trặc trong quá trình diễn tập huấn luyện.

Sự cố trên xảy ra trong ngày thứ hai của cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Australia, kéo dài từ ngày 15/7 – 5/8.

‘ Rạn san hô Great Barrier là nơi sinh sống của 1.500 loài cá nhiệt đới. (Ảnh: Alamy)

Hạm đội 7 của Mỹ cho biết, hai máy bay AV-8B Harrier xuất kích từ một tàu sân bay đã phải thả mỗi chiếc một quả bom trơ và một bom nổ không kíp xuống công viên hải dương nằm trong danh sách Di sản Thế giới ngoài khơi bang Queensland hôm 16/7.

Bốn quả bom này đã được thả xuống một con kênh cách xa rạn san hô trên để giảm thiểu thiệt hại cho rạn san hô dù không quả bom nào phát nổ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước