Mới tìm vớt được 6 thi thể vụ rơi máy bay ở Lào

Chí Cường-Thứ năm, ngày 17/10/2013 16:04 GMT+7

Tính tới 10 giờ trưa nay (17/10), các đội cứu hộ mới tìm vớt được thi thể của 6 nạn nhân.

Hôm 16/10, một máy bay của hãng Hàng không Lào đã lao xuống sông Mekong đoạn chảy qua Lào, làm toàn bộ 48 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

‘ Nhiều mảnh vỡ từ máy bay nằm vương vãi trên bờ sông. (Ảnh: Thaiday)

Ngay sau khi máy bay rơi, công tác cứu hộ, tìm cứu người bị nạn đã được các đơn vị chức năng của Lào khẩn trương triển khai từ chiều tối 16/10. Tuy nhiên, hiện tại do nước sông Mekong đang lên cao, vị trí máy bay rơi lại ở khu vực giữa sông, nên công tác tìm kiếm các nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn.

Một danh sách hành khách do hãng hàng không fax đi liệt kê 44 người, gồm 17 người Lào, 7 người Pháp, 5 người Australia, 3 người Hàn Quốc/Triều Tiên, 3 người Việt Nam và 1 người đến từ Canada, Trung Quốc, Malaysia, Đài Loan và Hoa Kỳ.

Căn cứ vào hiện trường vụ việc thì khả năng sống sót của các nạn nhân là rất nhỏ. Tính tới 10 giờ trưa nay (17/10), các đội cứu hộ mới tìm vớt được thi thể của 6 nạn nhân.

Cho đến hiện tại, nguyên nhân gây ra tai nạn vẫn chưa được xác nhận. Nhưng theo thông báo của Hãng hàng không quốc gia Lào thì chiếc máy bay vừa gặp nạn là chiếc máy bay ATR 72 thứ 1071 trên thế giới, và là máy bay mới, vừa được hãng Hàng không quốc gia Lào đưa vào khai thác vào ngày 28/3/2013 với số giờ bay là 758 giờ và số lần cất và hạ cánh là 74 lần.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước