Mỹ và Nhật tập trận chung với máy bay "siêu" cơ động

Lan Anh-Thứ năm, ngày 17/10/2013 07:20 GMT+7

Nhật Bản và Mỹ ngày 16/10 đã tiến hành cuộc tập trận chung ở tỉnh Shiga, miền Tây Nhật Bản.

Đây cũng là lần đầu tiên 2 nước đưa vào tập trận chung loại máy bay vận tải hạng nặng Osprey, có khả năng cất, hạ cánh thẳng đứng với cánh quạt quay lên trên như máy bay trực thăng, nhưng sau đó lại có thể xoay cánh về phía trước để bay như một máy bay cánh cố định với vận tốc cao.

‘ Máy bay quân sự MV-22 Osprey. (Ảnh: Airliners)

Chính nhờ ưu điểm cơ động đặc biệt như vậy nên nó được xem như một trong những là con át chủ bài trong các chiến dịch đổ bộ quân tái chiếm đảo.

Thời gian qua, sự hiện diện của máy bay Osprey vấp phải nhiều sự phản đối của cư dân Nhật Bản do loại máy bay này từng gây nên nhiều vụ tai nạn.

Tuy nhiên, trong cuộc tập trận hôm nay, Osprey đã vượt qua một bài kiểm tra quan trọng khi chống chọi cơn bão Wipha, mạnh nhất trong 10 năm trở lại đây tại Nhật Bản, để hạ cánh thành công, đưa binh sĩ tham gia vào chiến dịch giả định.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước