Mỹ: Hạ cánh máy bay không người lái xuống tàu sân bay

Anh Phương-Thứ năm, ngày 11/07/2013 18:00 GMT+7

Ngày 10/7, quân đội Mỹ lần đầu tiên đã thực hiện thành công một nhiệm vụ từ lâu vẫn được coi là thách thức lớn nhất đối với lực lượng hải quân và không quân, đó là cho hạ cánh một chiếc máy bay không người lái xuống một tàu sân bay.

Máy bay không người lái X-47B hiện có tầm bay 3.200 km và nếu được hoàn thiện khả năng tiếp dầu trên không, X-47B sẽ có tầm bay lên tới 4.800 km, tức là gấp 10 lần tầm bay của các loại máy bay có người lái hiện nay.

‘ Máy bay không người lái lần đầu hạ cánh xuống tàu sân bay. (Ảnh: Reuters)

Sự kết hợp giữa tàu sân bay với máy bay không người lái sẽ giúp tăng cường khả năng chiến đấu tại các chiến trường xa cho quân đội Mỹ.

Không chỉ là loại chiến đấu cơ được điều khiển từ xa, X-47B còn có khả năng mang 2 quả bom tự truy tìm mục tiêu và có thể tàng hình trước các hệ thống radar. Ngoài ra, nếu đạt tầm bay 4.800 cây số, X-47B cũng có thể giúp các tàu sân bay của Mỹ tránh ra khỏi tầm ngắm của các tên lửa đạn đạo.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước