Mỹ - Philippines ký thỏa thuận hợp tác quân sự mới

Bích Thảo-Thứ hai, ngày 28/04/2014 14:40 GMT+7

Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: AFP)

Mỹ và Philippines hôm nay (28/4) đã ký một Thỏa thuận hợp tác quân sự mới, chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Manila, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Philippines.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gazmin và Đại sứ Mỹ tại Philippines Goldberg đã ký thỏa thuận này, có thời hạn 10 năm, cho phép các lực lượng của Mỹ tiếp cận mở rộng các căn cứ và cơ sở quân sự của Manila, kể cả sân bay và hải cảng.

Theo Thỏa thuận quân sự mới này, quân đội Mỹ có thể sử dụng toàn bộ căn cứ quân sự của Philippines bao gồm cả đảo Luzon trong những trường hợp cần thiết. Cũng theo Thỏa thuận quân sự mới, quân đội Mỹ cũng sẽ đồn trú tại Philippines vào những thời điểm nhất định, cùng tiến hành tập trậnh quân sự chung mang tính định kỳ.

Trước đó quân đội Mỹ đã từng hiện diện tại Philippines và rút khỏi nước này vào năm 1992. Hiện tại, ước tính khoảng 600 lính Mỹ đang đồn trú tại khu vực miền Nam Philippines, và con số này sẽ không dừng tại đây khi Thỏa thuận quân sự mới hai nước có hiệu lực.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước