Mỹ tăng cường đối phó với tội phạm công nghệ

Lan Anh-Thứ năm, ngày 21/02/2013 14:17 GMT+7

Bộ trưởng tư pháp Mỹ Eric Holder. (Ảnh: Rollingstone)

Phát biểu hôm 20/2 từ nhà Trắng, Bộ trưởng tư pháp Mỹ Eric Holder đã lên tiếng kêu gọi nước Mỹ phải bắt kịp với các thay đổi công nghệ để đối phó với tình trạng tội phạm ăn cắp các thông tin mật của Mỹ ngày càng gia tăng.

Tuyên bố của ông được đưa ra khi cùng ngày, chính quyền của Tổng thống Obama thông báo về kế hoạch đấu tranh chống ăn cắp bí mật thương mại.

Theo đó, kế hoạch này bao gồm việc đẩy mạnh các biện pháp ngoại giao, giúp ngăn chặn tình trạng xâm phạm tài sản trí tuệ của Mỹ tại nước ngoài. Đồng thời, các cơ quan chức năng Mỹ cũng phối hợp tốt hơn nhằm giúp đỡ các công ty bảo vệ chính bản thân mình.

Hồi đầu tuần này, công ty an ninh mạng Mandiant của Mỹ công bố báo cáo cho thấy một đơn vị quân đội của Trung Quốc đã thực hiện nhiều vụ tấn công trên mạng nhằm vào hơn 140 công ty của Mỹ. Tuy nhiên, Bộ ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ lời buộc tội này và khẳng định nước này là nạn nhân của nhiều vụ tấn công mạng, phần lớn có nguồn gốc từ Mỹ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước