Mỹ thừa nhận thất bại trong kiểm soát súng đạn

Minh Nguyệt-Thứ tư, ngày 11/06/2014 14:55 GMT+7

Ảnh minh họa

Tổng thống Mỹ cho rằng, việc không thể thuyết phục Quốc hội thông qua dự luật siết chặt kiểm soát súng đạn là thất bại lớn nhất trên cương vị Tổng thống của ông.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trực tiếp trên mạng internet vào ngày 10/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ sự thất vọng lớn khi Chính phủ nước này thất bại trong việc kiểm soát súng đạn, trong khi liên tiếp xảy ra các vụ xả súng bừa bãi trên khắp nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ cho rằng, việc không thể thuyết phục Quốc hội thông qua dự luật siết chặt kiểm soát súng đạn là thất bại lớn nhất trên cương vị Tổng thống của ông.

Hôm 10/6, một thiếu niên có vũ trang đã xông vào trường trung học Oregan, xả súng bừa bãi, bắn chết một học sinh, làm một thầy giáo bị thương, sau đó kẻ gây án này đã tự sát. Trước đó 2 ngày, một vụ xả súng trong một cửa hàng Pizza ở thành phố Las Vegas đã làm 5 người thiệt mạng.

Sau vụ xả súng tại một trường tiểu học ở thành phố Newtown, bang Connecticut làm 20 em nhỏ thiệt mạng hồi đầu năm 2013, Tổng thống Mỹ đã nỗ lực thuyết phục Quốc hội thông qua dự luật siết chặt các quy định về kinh doanh và sở hữu súng. Tuy nhiên, Quốc hội Mỹ đã không thông qua một dự luật như vậy do sức ép từ Hiệp hội súng đạn toàn quốc (NRA).

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước