Mỹ - Iran đàm phán trực tiếp về hạt nhân

Phương Thảo-Thứ ba, ngày 10/06/2014 11:00 GMT+7

Trưởng đoàn đàm phán Iran Abbas Araqchi. Ảnh PressTV

Ngày 9/6, các quan chức cấp cao Mỹ và Iran ngày đã bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp tại Geneva (Thụy Sĩ) nhằm chấm dứt thế bế tắc giữa Tehran và các cường quốc phương Tây liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Cuộc đàm phán diễn ra trước thời hạn chót vào ngày 20/7 tới phải đạt được một thỏa thuận giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức) theo như thỏa thuận tạm thời đạt được hồi tháng 11/2013.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi, tại cuộc gặp, giới chức Mỹ và Iran sẽ thảo luận về các lệnh trừng phạt đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế của Tehran. Ông Araqchi khẳng định, cuộc gặp với các quan chức Mỹ rất quan trọng do các cuộc đàm phán hạt nhân diễn ra ở thời điểm nhạy cảm và đa số các lệnh trừng phạt nhằm vào Tehran đều do Mỹ áp đặt.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước