Mỹ tìm kiếm lần cuối di hài nạn nhân vụ khủng bố 11/9

Nguyệt Hà-Thứ hai, ngày 01/04/2013 10:20 GMT+7

Khu vực số không sau vụ khủng bố 11/9. (Ảnh: Ramparts)

Dự kiến từ ngày hôm nay (1/4), thành phố New York, Mỹ sẽ bắt đầu chiến dịch tìm kiếm lần cuối di hài những nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố ngày 11/9/2001.

Trước đó, nhà chức trách New York đã thông báo với gia đình các nạn nhân vụ khủng bố 11/9 về chiến dịch này.

Hoạt động tìm kiếm sẽ bao gồm việc sàng lọc từng mảnh vụn đất đá, được thu hồi tại chân của tòa tháp đôi đã bị sập trong vụ khủng bố ngày 11/9. Sau đó, những mảnh vụn được cho là di hài người quá cố sẽ được kiểm tra bằng công nghệ ADN. Đây là lần đầu tiên chiến dịch tìm kiếm này được nối lại kể từ năm 2010.

Nhà chức trách Mỹ cho biết đã tìm thấy 1.634 thi thể trong số 2.752 nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố 11/9. Như vậy, vẫn còn hơn 1.000 di hài nữa vẫn chưa được phát hiện và đang nằm lẫn trong đống đất đá của tòa tháp đôi cũ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước