Mỹ xoa dịu Pháp trước cáo buộc nghe lén điện đàm

Thu Thủy-Thứ ba, ngày 22/10/2013 10:18 GMT+7

Chính quyền Mỹ đang cố gắng xoa dịu nỗi tức giận của Pháp xung quanh vụ việc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) bị tố cáo nghe trộm hàng chục triệu cuộc điện đàm tại Pháp.

Nhà Trắng biện luận rằng "tất cả các quốc gia" đều tiến hành hoạt động do thám.

‘ Chương trình do thám bí mật của NSA bị nhiều nước chỉ trích. (Ảnh: Internet)

Theo như phát biểu của Tổng thống Mỹ Obama tại diễn đàn Đại hội đồng LHQ mới đây thì Washington đang xem xét cách thu thập thông tin tình báo để cân bằng mối quan ngại chính đáng về an ninh của công dân Mỹ và đồng minh, với mối lo ngại về quyền riêng tư của tất cả mọi người.

Quan hệ giữa Mỹ và Pháp đang đứng trước sóng gió sau khi một thông tin do cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden tiết lộ được đăng tải trên tờ Le Monde của Pháp nói rằng Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ đã nghe lén hàng triệu cuộc điện thoại của công dân Pháp. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã triệu đại sứ Mỹ tại Paris tới đề nghị giải thích về hành động này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước