Nam Phi tiến hành tổng tuyển cử

Ngọc Anh-Thứ năm, ngày 08/05/2014 09:05 GMT+7

Poster vận động tranh cử ở Nam Phi. (Ảnh: Reuters)

Hôm 7/5, khoảng 25 triệu cử tri Nam Phi đã đi bỏ phiếu để bầu ra Quốc hội mới.

Đây là cuộc tổng tuyển cử lần thứ 5 ở nước này kể từ khi chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid sụp đổ cách đây 20 năm.

Các cử tri Nam Phi bỏ phiếu để bầu ra một Quốc hội mới với 400 đại biểu và các cơ quan lập pháp tại 9 tỉnh. Sau đó, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Tổng thống, trong khi cơ quan lập pháp tại các tỉnh bầu thủ hiến.

Giới phân tích cho rằng cuộc bầu cử lần này có thể được xem như một thước đo vị thế của Đảng Đại hội Dân tộc Phi với tư cách không chỉ là một lực lượng giải phóng trong quá khứ, mà còn là một lực lượng chính trị chủ chốt có khả năng tiếp tục đưa đất nước tiến nhanh trên con đường xây dựng xã hội dân chủ, tiến tới giải quyết ba thách thức lớn nhất là thất nghiệp, bất bình đẳng và đói nghèo.

Theo các cuộc thăm dò trước bầu cử, Đảng Đại hội Dân tộc Phi cầm quyền dự kiến sẽ giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử này, qua đó mở đường để Tổng thống Jacob Zuma tái đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống lần thứ 2.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước