NATO xem xét lại quan hệ với Nga

Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 26/06/2014 09:18 GMT+7

Tổng thư ký NATO Rasmussen. (Ảnh: AP)

NATO sẽ xem xét lại quan hệ với Nga. Tổng thư ký khối này, ông Rasmussen, đã tuyên bố như vậy trước thềm Hội nghị Ngoại trưởng NATO tại Brussel, Bỉ.

Ông Rasmussen cho rằng, cuộc khủng hoảng tại Ukraine đã dẫn đến việc NATO tạm ngừng hợp tác với Nga. Ông cũng cho biết NATO sẽ tiếp tục xem xét lại quan hệ với Nga, khi tình hình tại miền Đông Ukraine chưa được cải thiện.

Theo Ngoại trưởng Anh William Hague, Nga cần có hành động cụ thể, ủng hộ kế hoạch hòa bình của tổng thống Ukraine Porosheko, nhằm làm giảm nhiệt căng thẳng tại miền Đông nước này.

Chính phủ Ukraine và NATO cáo buộc Nga hỗ trợ quân số và và vũ khí cho lực lượng chống Chính phủ ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, Nga luôn bác bỏ cáo buộc này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước