New York đẩy mạnh chiến dịch kiểm soát vũ khí

Lan Anh-Thứ ba, ngày 26/03/2013 08:58 GMT+7

Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg. (Ảnh: Reuters)

Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg vừa tuyên bố, ông sẽ chi hàng triệu USD cho chiến dịch vận động toàn quốc nhằm ủng hộ đề xuất kiểm soát súng đạn của chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra hôm 16/1 vừa qua.

Chiến dịch của ông Bloomberg sẽ tập trung ủng hộ việc thắt chặt kiểm tra lý lịch người mua súng, dự luật mà ông cho rằng có khả năng thành công cao hơn so với việc thẳng tay cấm kinh doanh các loại vũ khí có khả năng tấn công.

Tuy nhiên, kế hoạch của Thị trưởng New York đã vấp phải sự phản đối của Chủ tịch hiệp hội súng đạn quốc gia Mỹ NRA Wayne LaPierre vì ông này cho rằng, kiểm tra kỹ hồ sơ lý lịch tất cả những người muốn mua súng đạn là một việc làm không thực tiễn, bởi bệnh án tâm thần thường không được lưu trong lý lịch, ngoài ra những kẻ tội phạm sẽ tìm cách lách luật khi mua súng.

Dự kiến Thượng Viện Mỹ sẽ thảo thuận và bỏ phiếu về các vấn đề kiểm soát súng đạn vào giữa tháng 4 tới.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước