Nga bác bỏ đề xuất đàm phán về Ukraine

Thanh Hà-Thứ tư, ngày 07/05/2014 09:09 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AFP

Ngày 6/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bác bỏ đề xuất tổ chức vòng đàm phán thứ hai tại Geneva (Thụy Sĩ) nhằm hạ nhiệt cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Phát biểu sau khi tham gia cuộc họp của Hội đồng châu Âu, ông Lavrov khẳng định, các thỏa thuận đạt được tại vòng đàm phán đầu tiên diễn ra ngày 17/4 vẫn chưa được thực thi, và vì vậy việc tổ chức vòng đàm phán mới sẽ chỉ tạo "vòng luẩn quẩn", khiến tình hình thêm rối ren nếu như không có sự tham dự của đại diện các khu vực nói tiếng Nga ở Ukraine.

Đề cập tới cuộc bầu cử ngày 25/5 tới tại Ukraine, ông Lavrov cho rằng, sẽ là "bất thường" nếu tổ chức bầu cử Tổng thống tại Ukraine trong lúc chính phủ nước này đang triển khai quân đội chống lại người dân của mình.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước