Nga chỉ trích nghị quyết về nhân quyền Syria

Lan Anh-Thứ năm, ngày 30/05/2013 09:20 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chỉ trích gay gắt một dự thảo nghị quyết do Mỹ hậu thuẫn, lên án Chính phủ Syria vi phạm nhân quyền.

Moscow cho rằng nghị quyết này sẽ phương hại những nỗ lực chấm dứt nội chiến ở Syria.

Ông Lavrov cho rằng Mỹ đang "chủ định thúc đẩy sáng kiến vô cùng bất lợi này" và điều đó sẽ xói mòn những nỗ lực chung của Nga và Mỹ nhằm tổ chức một Hội nghị hòa bình quốc tế về Syria.

‘ Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Topnews)

Dự thảo nghị quyết về nhân quyền Syria sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội đồng Nhân quyền LHQ. Ông Lavrov cũng cảnh báo về hiện tượng vũ khí rơi vào tay các tay súng đang chiến đấu chống Tổng thống Bashar al-Assad.

Trong khi đó, Liên minh Dân tộc Syria đối lập đã hối thúc Liên minh châu Âu (EU) nhanh chóng cung cấp cho lực lượng nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad các vũ khí tối tân nhằm giúp họ lật đổ chế độ của ông Assad. Trước đó, EU đã thống nhất dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với lực lượng đối lập Syria.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước