Nga đề xuất lập nhóm hỗ trợ quốc tế về Ukraine

Thùy Trang-Thứ ba, ngày 18/03/2014 07:09 GMT+7

Những người ủng hộ việc Crimea sáp nhập vào Nga mừng chiến thắng sau khi có kết quả sơ bộ cuộc trưng cầu dân ý. (Ảnh: AFP)

Nga vừa đưa ra đề xuất thành lập nhóm hỗ trợ quốc tế giải quyết khủng hoảng Ukraine.

Trong nỗ lực giải quyết những căng thẳng hiện nay xung quanh cuộc khủng hoảng Ukraine và vấn đề Crimea, Nga vừa đưa ra đề xuất thành lập nhóm hỗ trợ quốc tế giải quyết khủng hoảng Ukraine.

Theo thông cáo ngày 17/3 của Bộ Ngoại giao Nga, một nhóm hỗ trợ quốc tế sẽ đóng vai trò trung gian hòa giải cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Đề xuất này nhằm thúc đẩy việc triển khai các nội dung của thỏa thuận hòa bình đạt được hôm 21/2 giữa các phe phải ở Ukraine.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nga cũng kêu gọi Ukraine trở thành một nhà nước liên bang và tiến hành các cuộc bầu cử mới.

Nga khẳng định, các đề xuất trên nhằm giảm căng thẳng tại Ukraine thông qua các biện pháp ngoại giao.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước