Nga hy vọng sớm chấm dứt khủng hoảng Ukraine

Phương Thảo -Thứ ba, ngày 10/06/2014 10:00 GMT+7

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov khẳng định, Chính phủ Ukraine và Liên minh châu Âu EU cần phải nỗ lực hơn nữa để chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tuy nhiên ông Lavrov cũng bày tỏ hy vọng sẽ sớm tìm được giải pháp chấm dứt những bế tắc hiện nay về vấn đề Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp báo khi đang ở thăm Phần Lan, Ngoại trưởng Nga Lavrov khẳng định, các nhà lãnh đạo Ukraine và EU cần phải cùng nhau tìm ra cách thức giải quyết khủng hoảng, chứ không phải buộc Kiev phải lựa chọn giữa Đông hay Tây. Việc cần làm là hài hòa các tiến trình thương mại tự do của cộng đồng các quốc gia độc lập SNG với tiến trình mà Ukraine muốn tham gia trong bối cảnh tăng cường hợp tác với EU.

Ông Lavrov bày tỏ hi vọng, các cuộc tiếp xúc giữa Tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và các nhà lãnh đạo phương Tây sẽ giúp chấm dứt tình trạng bạo lực đổ máu tại miền Đông và bắt đầu tiến trình đối thoại.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước