Nga phản đối sự can thiệp bên ngoài vào Ukraine

Hương Linh-Thứ bảy, ngày 07/12/2013 06:27 GMT+7

 Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình ngày 6/12, Thủ tướng Nga Medvedev đã gọi sự tham gia của các nước vào tình hình bất ổn tại Ukraine là một sự can thiệp.

Thủ tướng Nga Medvedev cho rằng, việc các quan chức quốc tế tiếp xúc với lãnh đạo đối lập tại Ukraine không có gì sai nhưng việc họ tham gia vào các sự kiện tại quốc gia này có thể gọi là một sự can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine.

‘ Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: Getty)

Thủ tướng Medvedev đã trực tiếp chỉ trích chuyến thăm của Ngoại trưởng Đức tới khu vực trại của những người biểu tình trên Quảng trường Độc lập tại thủ đô Kiev hôm 4/12 vừa qua.

Việc ngày 21/11 chính phủ Ukraine quyết định từ bỏ kế hoạch ký thỏa thuận tăng cường quan hệ với Liên minh châu Âu và theo đuổi các mối quan hệ kinh tế gần gũi hơn với Moscow đã làm dấy lên 1 làn sóng biểu tình phản đối với sự tham gia của hàng trăm ngàn người trong những ngày cuối tuần qua.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước