Nga: Vùng cấm bay ở Syria là bất hợp pháp

PQT-Chủ nhật, ngày 16/06/2013 08:19 GMT+7

 Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, bất cứ nỗ lực nào nhằm thực thi một vùng cấm bay ở Syria bằng việc sử dụng máy bay chiến đấu F-16 và tên lửa Patriot từ Jordan sẽ vi phạm luật pháp quốc tế.

Hôm qua (15/6), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã kêu gọi các bên kiềm chế đưa ra tuyên bố hay hành động nào có thể đưa ra tín hiệu sai lầm cho các bên ở Syria, hướng họ tới việc tiếp tục sử dụng vũ lực thay vì đối thoại.

Ngoại trưởng Nga khẳng định, bất cứ nỗ lực nào nhằm thực thi một vùng cấm bay ở Syria bằng việc sử dụng máy bay chiến đấu F-16 và tên lửa Patriot từ Jordan sẽ vi phạm luật pháp quốc tế.

‘ Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga phản đối việc Mỹ có hay đang có ý định lập "vùng cấm bay" ở Syria. (Ảnh: Quân đội nhân dân)

Tuyên bố của ông Lavrop ám chỉ kế hoạch của chính quyền Mỹ về việc thiết lập vùng cấm bay hạn chế ở biên giới phía Nam Syria, giáp Jordan với mục tiêu hỗ trợ lực lượng nổi dậy và mở đường cho một cuộc can thiệp quân sự.

Việc thiết lập vùng cấm bay đòi hỏi Mỹ phải tiêu diệt hệ thống phòng không hiện đại của Syria do Nga trang bị, tương tự như cách Tổ chức Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) can thiệp vào cuộc chiến Libya hai năm trước.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước