Ngoại trưởng Đức thăm Afghanistan

Thời sự VTV-Thứ hai, ngày 10/02/2014 15:35 GMT+7

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Đức Steinmeier hôm 9/2 đã bất ngờ có chuyến thăm Afghanistan nhằm thuyết phục Tổng thống nước chủ nhà Karzai ký thỏa thuận an ninh với Mỹ.

Ông Steinmeier cho rằng, thỏa thuận song phương giữa Afghanistan và Mỹ không chỉ quan trọng đối với Washington mà còn có liên quan đến Đức và hầu hết người dân châu Âu. Nếu thỏa thuận an ninh giữa Mỹ và Afghanistan được ký kết thì mới có sự góp mặt liên tục của lực lượng an ninh Đức.

Hiện Đức vẫn duy trì hơn 3.000 binh sĩ tại Afghanistan. Trước đó, hôm 5/2 vừa qua, Chính phủ Đức đã quyết định kéo dài thêm 10 tháng hiện diện của lực lượng quân sự nước này cho tới cuối năm 2014. Tuy nhiên, quyết định này sẽ vẫn cần được Hạ viện Đức thông qua.

Theo lộ trình, hơn 50.000 quân chiến đấu do NATO cầm đầu đang ở Afghanistan sẽ phải rời khỏi đây vào trước cuối năm nay.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước