Tổng thống Mỹ trấn an Thủ tướng Đức về hoạt động do thám

Ngọc Anh-Thứ hai, ngày 20/01/2014 12:03 GMT+7

Ngày 19/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tìm cách trấn an Thủ tướng Đức và khẳng định sẽ không để hoạt động do thám làm phương hại tới mối quan hệ hữu nghị và tin cậy giữa ông và Thủ tướng Merkel.

Mối quan hệ giữa Đức - Mỹ trở nên căng thẳng bởi những tiết lộ "động trời" của cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ Snowden liên quan đến chương trình do thám trên diện rộng của Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ, bao gồm việc nghe lén điện thoại di động của Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Các chính trị gia Đức đã bày tỏ thái độ hoài nghi trước những đề xuất cải tổ và thay đổi các chương trình do thám của Tổng thống Mỹ đưa ra trước đó một ngày, đồng thời khẳng định rằng Đức cần tiếp tục thúc đẩy thỏa thuận không do thám lẫn nhau với Mỹ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước