Nhật Bản: Bắt đầu bơm nước nhiễm phóng xạ ra khỏi nhà máy

Ngọc Anh-Thứ bảy, ngày 10/08/2013 08:22 GMT+7

Ngày 9/8, cơ quan quản lý nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản bắt đầu bơm nước nhiễm phóng xạ ra khỏi nhà máy.

Công tác này được tiến hành sau khi các báo cáo cho thấy có tới hàng trăm tấn nước nhiễm xạ chảy ra Thái Bình Dương mỗi ngày.

‘ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima sau hai năm diễn ra thảm họa. (Ảnh: AFP)

Công ty điện lực Tokyo cho biết nước nhiễm xạ bắt đầu được bơm vào một bể chứa, sau đó sẽ được đưa xuống một hầm ngầm dưới lòng đất để xử lý tạm thời. Hiện nhà máy Fukushima là nơi đang chứa một lượng nước nhiễm xạ khổng lồ. Đây chủ yếu là lượng nước được bơm vào để làm nguội các lò phản ứng hạt nhân gặp sự cố trong thảm họa động đất sóng thần hồi tháng 3 năm 2011.

Ngày 7/8 vừa qua, Chính phủ Nhật Bản cho biết ước tính mỗi ngày có ít nhất 300 tấn nước ngầm nhiễm phóng xạ từ nhà máy Fukushima có thể đã chảy ra Thái Bình Dương.

Thủ tướng Abe coi việc ngăn chặn nước nhiễm xạ chảy ra biển là vấn đề cấp bách hiện nay.

Về lâu dài, việc khắc phục hậu quả tại nhà máy Fukushima được dự đoán có thể kèo dài hơn 40 năm với chi phí 11 tỷ USD.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước