Nhật Bản kỷ niệm 68 năm vụ ném bom Hiroshima

Thùy Trang-Thứ ba, ngày 06/08/2013 21:57 GMT+7

Lễ tưởng niệm 68 năm vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản đã được tổ chức sáng nay tại Công viên Hòa bình của thành phố.

Hàng trăm người dân Nhật Bản đã có mặt tại Công viên Hòa bình từ trước lúc mặt trời mọc để thắp hương và cầu nguyện cho hàng nghìn người đã thiệt mạng do quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima 68 năm về trước.

‘ Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm ngày Mỹ ném bom nguyên tử được tổ chức tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima. (Ảnh: NHK)

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định, Nhật Bản sẽ vẫn tuân theo 3 nguyên tắc phi hạt nhân gồm không sản xuất, không chế tạo vũ khí hạt nhân và không cho phép sự hiện diện của vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Nhật Bản.

Lễ tưởng niệm năm nay diễn ra với sự tham dự của hàng chục nghìn người, trong đó có nhiều nhà ngoại giao đến từ 70 nước.

Trong thư gửi những người tham dự lễ kỷ niệm, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon nhấn mạnh “chúng ta cam kết theo đuổi mục đích xây dựng một thế giới phi hạt nhân" bởi đây là cách có ý nghĩa nhất mở ra một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Vụ ném bom xuống Hiroshima ngày 6/8/1945 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 140 nghìn người tại thành phố chỉ có 350 nghìn dân vào thời điểm đó. Rất nhiều người sau đó tiếp tục tử vong do nhiễm phóng xạ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước