Nhật Bản: Bơm nhầm hơn 200 tấn nước nhiễm phóng xạ

Ngọc Phương-Thứ tư, ngày 16/04/2014 10:00 GMT+7

Toàn cảnh Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. (Ảnh: AP)

Công ty điện lực Tokyo vừa cho biết, hơn 200 tấn nước nhiễm phóng xạ đã bị bơm nhầm trở lại tầng hầm của nhà máy điện nguyên tử Fukushima Daiichi trong khoảng thời gian từ ngày 10-13/4/2014.

Theo các nhà chức trách, sau trận động đất tại Nhật Bản năm 2011, nước liên tục được đổ vào bên trong lõi lò phản ứng để làm mát.

Thông thường, nước được bơm xuống tầng hầm, sau đó được bơm ra một bể chứa được xây dựng đặc biệt ở bên ngoài. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó mà nước lại bị bơm ngược trở lại xuống tầng hầm. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Từ năm 2011, hàng trăm tấn nước nhiễm phóng xạ đã bị rò rỉ ra đại dương và nồng độ phóng xạ trong nước biển đã vượt quá mức an toàn.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước