IAEA: Nhật Bản nên xả nước nhiễm xạ ra biển

Hoài Thu-Thứ ba, ngày 18/03/2014 00:00 GMT+7

Giám đốc Cơ quan năng lượng quốc tế (IAEA) Yukiya Amano. (Ảnh: AP)

Cơ quan năng lượng quốc tế (IAEA) hôm 17/3 cho biết, Nhật Bản nên xem xét việc xả nước nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển sau khi nguồn nước này đã qua quá trình xử lý.

Đề xuất này được IAEA đưa ra là do Nhật Bản hiện vẫn đang còn hàng trăm tấn nước nhiễm xạ trong các bể chứa trên mặt đất. Đây được cho là một giải pháp ngắn hạn và tiềm tàng nhiều nguy hiểm.

Trước đó, Nhật Bản đã từng phát hiện có 100 tấn nước nhiễm xạ bị rò rỉ ra ngoài, gây ra những lo ngại về ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước