Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận hạt nhân dân sự

Minh Hà-Thứ bảy, ngày 04/05/2013 16:36 GMT+7

 Trong chuyến công du Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kêu gọi một sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa Tokyo và Ankara, xem đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ 2 nước.

Hai bên đã đạt được thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự, theo đó các công ty của Nhật Bản sẽ có thể xuất khẩu công nghệ sản xuất điện hạt nhân sang Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng.

‘ Lò phản ứng số 3 của Nhà máy điện hạt nhân Ohi, Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Thổ Nhĩ Kỳ là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du kéo dài một tuần của ông Abe với các điểm đến trước đó là Nga, Arập Xêút (Arap Saudi) và Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE).

Trước đó, Nhật Bản đã ký thỏa thuận hợp tác hạt nhân với UAE, thỏa thuận hạt nhân đầu tiên mà Tokyo ký kết kể từ khi xảy ra thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima do động đất và sóng thần gây ra hồi tháng 3/2011.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước