Nhóm vũ trang Bắc Kavkaz nhận trách nhiệm vụ đánh bom Volgograd

Hương Thùy-Thứ hai, ngày 20/01/2014 20:06 GMT+7

Nhóm Hồi giáo vũ trang ở Bắc Kavkaz đã công bố đoạn băng ghi hình nhận trách nhiệm về vụ đánh bom kép ở thành phố Volgograd

Một nhóm Hồi giáo vũ trang ở Bắc Kavkaz đã công bố đoạn băng ghi hình nhận trách nhiệm về vụ đánh bom kép ở thành phố Volgograd của Nga hồi tháng trước làm 34 người thiệt mạng.

Lực lượng này cũng đe dọa sẽ tiếp tục các hoạt động khủng bố tại Thế vận hội mùa Đông tại Sochi tháng tới.

Trong đoạn băng, nhóm hồi giáo này đã cảnh báo Tổng thống Putin rằng nếu nước Nga tổ chức Thế vận hội, sẽ có những vụ khủng bố để trả thù cho máu của người hồi giáo đang đổ ở khắp nơi trên thế giới.

Đoạn băng ghi hình cũng cho biết hai người đàn ông có tên gọi Suleiman và Abdurakhman đã tiến hành các vụ tấn công ở thành phố Volgograd, nhân danh một nhóm Hồi giáo Vũ trang có tên Vilayat Dagestan và có liên hệ với một nhóm vũ trang khác ở Iraq.

Thế vân hội Sochi là một thử thách với uy tín cá nhân và chính trị của Tổng thống Putin, do sự kiện này được trông đợi sẽ là minh chứng cho sự phát triển của nước Nga kể từ sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ năm 1991.

Quý độc giả quan tâm tới vấn đề này có thể theo dõi video dưới đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước