OPCW thông qua kế hoạch tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria

TS-Chủ nhật, ngày 17/11/2013 06:00 GMT+7

Tổ chức cấm vũ khí hóa học OPCW đã thông qua lộ trình cuối cùng đối với việc tiêu hủy kho vũ khí của Syria vào giữa năm 2014.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp của 41 nước thành viên Hội đồng điều hành OPCW tại La Haye (Hà Lan), người phát ngôn tổ chức cấm vũ khí hóa học lớn nhất thế giới, ông Christian Chartier khẳng định kế hoạch đã được thông qua và hơn 1.000 tấn vũ khí hóa học tại Syria sẽ bị tiêu hủy.

Theo đó, hầu hết các hóa chất sẽ được đưa ra ngoài lãnh thổ Syria trước ngày 31/12/2013. Dự kiến thời hạn hoàn tất toàn bộ quá trình tiêu hủy là cuối tháng 6/2014.

Kế hoạch tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria đã được OPCW thông qua trước thời hạn chót 15/11, bất chấp trước đó Albania đã từ chối đề nghị của Mỹ muốn nước này trở thành nơi xử lý số vũ khí hóa học của Syria.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước