Pakistan và Ấn Độ đề xuất đàm phán hòa bình

Ngọc Anh-Thứ tư, ngày 14/08/2013 12:00 GMT+7

Ấn Độ hôm 13/8 đã hoan nghênh đề xuất đàm phán hòa bình của Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif, trong đó kêu gọi một sự "khởi đầu mới" trong các mối quan hệ với Ấn Độ.

Phát biểu tại New Delhi hôm 13/8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã hoan nghênh tuyên bố của Thủ tướng mới đắc cử Pakistan nhằm tìm kiếm một mối quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác với Ấn Độ.

‘ Khu vực biên giới Ấn Độ và Pakistan (Ảnh: AFP)

Ấn Độ cũng cam kết giải quyết tất cả các vấn đề còn tồn đọng với Pakistan thông qua đối thoại hòa bình song phương trong một môi trường phi bạo lực và khủng bố.

Đề xuất của Pakistan được đưa ra trong bối cảnh đụng độ giữa quân đội Ấn Độ và Pakistan ở khu vực tranh chấp Kashmir đã bước sang ngày thứ tư liên tiếp, với hai bên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập tại khu vực Ranh giới kiểm soát ( LoC).

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước