Ấn Độ thử thành công tên lửa mới

Ngọc Anh-Thứ ba, ngày 13/08/2013 09:13 GMT+7

Ấn Độ hôm 12/8 đã thử thành công tên lửa đất đối đất Prithvi-II tự chế tạo, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn 350 km.

Tên lửa Prithvi-II do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ phát triển, đã được đưa vào phiên chế của các lực lượng vũ trang Ấn Độ. Vụ thử tên lửa này gần đây nhất được tiến hành thành công vào tháng 12 năm ngoái.

‘ Tên lửa Prithvi II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. (Ảnh: Newindianexpress)

Prithvi là loại tên lửa đầu tiên được phát triển theo Chương trình Phát triển tên lửa dẫn đường tích hợp của Ấn Độ, có khả năng mang các đầu đạn nặng từ 500 đến 1.000 kg, có hai động cơ đẩy bằng nhiên liệu lỏng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước