Panama nhờ LHQ điều tra tàu Triều Tiên

Lan Anh-Thứ năm, ngày 18/07/2013 10:52 GMT+7

Ngày 17/7, Panama cho biết đã nhờ LHQ điều tra vụ tàu Triều Tiên bị bắt quả tang vận chuyển lậu vũ khí của Cuba.

Theo Bộ trưởng An ninh Panama Mulino, Chính phủ nước này dự định sẽ giao chiếc tàu và hàng hóa trên con tàu cho các đại diện của LHQ. Ông cũng lưu ý rằng Panama đã phát hiện thêm 2 container nữa bị nghi chứa vũ khí, ngoài 2 container bị phát hiện trước đó.

‘ Tên lửa được tìm thấy bên trong tàu Chong Chon Gang của Triều Tiên bị Panama bắt giữ. (Ảnh: Theweek)

Panama đã không thông báo với Triều Tiên về vụ việc này vì hai nước không có quan hệ ngoại giao. Bộ trưởng Mulino cho biết thêm, 35 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu, bị Panama bắt giữ sau khi phát hiện số vũ khí trên, sẽ bị khép vào tội đe dọa an ninh nội địa Panama.

Cuba hôm 17/7 đã lên tiếng nhận số vũ khí này là của mình và cho biết chúng đang được đưa đi sửa chữa.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm 17/7 đã lên tiếng yêu cầu nhà chức trách Panama thả ngay lập tức các thuyền viên và con tàu của nước này bị bắt giữ hôm 16/7 vừa qua.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng số vũ khí ở trên tàu chỉ là những vũ khí cũ của Cuba và sẽ được đưa trở lại Cuba sau khi được đại tu theo một hợp đồng hợp pháp.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước