Pháp bắt giữ nghi can xả súng tại Paris

Thu Thủy-Thứ sáu, ngày 22/11/2013 08:25 GMT+7

Cảnh sát Pháp đã bắt giữ đối tượng tình nghi tấn công tòa soạn báo Liberation và ngân hàng Société Général tại Thủ đô Paris hôm 18/11 vừa qua.

Vụ tấn công đó đã khiến một phóng viên ảnh của tòa soạn báo Liberation bị thương nặng.

‘ Cảnh sát Pháp công bố ảnh nghi phạm. (Ảnh: BBC)

Nghi can bị bắt giữ được xác định là Abdelhakim Dekhar, đã từng bị kết án 4 năm tù do liên quan tới 1 vụ án mạng. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Mauel Valls cho biết, Dekhar từng bị xử tù 4 năm vào năm 1998 do có liên quan đến vụ thảm sát năm 1994 của sinh viên Florence Rey và người tình Audry Maupin. Rey và Maupin đã dùng súng do Dekhar mua và bắn chết ba cảnh sát cùng một tài xế taxi.

Cảnh sát phát hiện người này trong một chiếc ô tô đậu tại hầm đỗ xe ở ngoại ô Paris, trong tình trạng không tỉnh táo. Kết quả phân tích ADN của đối tượng này trùng khớp với mẫu ADN thu thập được tại hiện trường 2 vụ tấn công nói trên.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước