Pháp: Nguyên nhân ban đầu của vụ lật tàu

Phương Thảo-Chủ nhật, ngày 14/07/2013 14:35 GMT+7

 Thông tin từ công ty đường sắt quốc gia Pháp cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn tàu hỏa tại phía Nam Paris là do sự cố với đường ray, khiến tàu trật bánh.

Vụ tai nạn tại Nam Paris đã làm 6 người thiệt mạng và gần 30 người bị thương. Theo công ty này, một thanh khớp nối 2 đường ray đã bị bung ra, khiến cho đoàn tàu trật bánh.

‘ Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: AFP)

Trọng tâm của cuộc điều tra dự kiến sẽ chuyển dịch theo hướng xem bằng cách nào mà 2 thanh kim loại đã bị tách ra. Các nhà chức trách Pháp cũng sẽ tiến hành kiểm tra các trang thiết bị trên toàn hệ thống đường sắt.

Trước đó, vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên con tàu khởi hành từ thành phố Limoges và hướng về Paris, chở theo 385 hành khách. Nó đã trật bánh khi vừa đi qua nhà ga Bretigny, cách Thủ đô Paris khoảng 25 km về phía Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước