Quân đội Thái Lan ban bố lệnh giới nghiêm sau đảo chính

Thời sự VTV-Thứ sáu, ngày 23/05/2014 06:45 GMT+7

Binh sĩ Thái Lan được triển khai tại Bangkok sau cuộc họp giữa Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha với các phái chính trị ở Thủ đô Bangkok ngày 22/5. (Ảnh: AFP)

Sau khi tiến hành đảo chính giành quyền kiểm soát đất nước, quân đội Thái Lan hôm 22/5 đã áp đặt lệnh giới nghiêm từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau.

Tất cả các Đài truyền hình và phát thanh được yêu cầu phát sóng theo chỉ thị của quân đội.

Toàn bộ các thành viên Chính phủ tạm quyền được yêu cầu tới trình diện tại một doanh trại quân đội ở phía Bắc Thủ đô Bangkok, trong khi những người biểu tình của cả hai phe phái được thu xếp trở về nhà bằng xe buýt.

Phó phát ngôn viên quân đội Thái Lan Winthai Suvaree khẳng định, hiến pháp hiện hành đã bị đình chỉ, song thượng viện và toàn bộ các tòa án sẽ vẫn tiếp tục hoạt động. Trong thời gian này, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, tướng Prayuth Chan-ocha sẽ lãnh đạo chính quyền quân sự phụ trách điều hành đất nước thông qua một Ủy ban mới được thành lập gồm quân đội và cảnh sát gọi là Ủy ban gìn giữ hòa bình quốc gia.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước